Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng: Đề Toán không ra Vi-et, nhiều thí sinh “lệch tủ”

Thứ tư, 04/06/2025 10:38

Sáng 3-6, hơn 11.600 thí sinh tại Đà Nẵng đã hoàn thành môn Toán – môn thi cuối cùng trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Dù thời tiết nắng nóng, phần lớn thí sinh rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm bởi đề Toán được đánh giá vừa sức, cấu trúc quen thuộc, nhưng có tính phân hóa rõ rệt.

Các sĩ tử Đà Nẵng thể hiện quyết tâm đỗ nguyện vọng 1.
Hình ảnh ông Ngoại phấn khởi, động viên cháu môn thi cuối cùng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 2025.

Đề thi được ra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề bám sát chương trình ôn tập, không mang tính đánh đố, tuy nhiên độ phân loại được thể hiện rõ ở những câu vận dụng và vận dụng cao. Đặc biệt, đề không xuất hiện dạng toán Vi-et (hệ thức) quen thuộc khiến không ít thí sinh bị “lệch tủ”. Em Nguyễn Minh Hiếu (lớp 9/5, THCS Nguyễn Huệ) dự thi tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh chia sẻ: “Em hơi bất ngờ khi đề không có câu Vi-et vì em ôn rất kỹ ở phần này. Tuy nhiên, đề vẫn khá dễ với em, bám sát chương trình và cấu trúc đã ôn tập. Em làm được khoảng 9 điểm, hy vọng đậu nguyện vọng 1 vào Phan Châu Trinh”.

Cùng quan điểm, em Nguyễn Gia Hân (lớp 9/8, THCS Kim Đồng) nhận định: “Đề vừa sức, nhưng khá dài. Trong 6 câu, câu dễ nhất là câu đầu tiên. Câu hình học cuối có độ khó cao, đòi hỏi học sinh phải vững kiến thức. Em thấy đề phân loại tốt, không sắp xếp độ khó theo thứ tự, mà rải đều trong toàn đề thi”.

Một số thí sinh cho biết thêm đề Toán có tính ứng dụng thực tiễn rõ nét. Em Dương Ngọc Khôi (lớp 9/2, THCS Trần Hưng Đạo) dẫn chứng: “Có bài toán về giá vé xem pháo hoa, nếu không đọc kỹ dữ liệu và xác định đúng từ khóa thì dễ làm sai. Đề đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu và phân tích, chứ không chỉ học thuộc công thức”.

Các sĩ tử Đà Nẵng thể hiện quyết tâm đỗ nguyện vọng 1.

Theo thầy Khổng Hoàng Phương - giáo viên Toán trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến, đề thi năm nay giữ nguyên cấu trúc như công bố của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, nhưng có thay đổi đáng chú ý là bỏ câu Vi-et thường thấy. Thay vào đó, đề lồng ghép các nội dung như xác suất, thống kê, bài toán thực tế và hệ thức lượng trong tam giác vuông.“Đề thi có tính phân hóa tốt. Khoảng 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, phần còn lại là vận dụng và vận dụng cao, chủ yếu tập trung ở các câu 3b, 5b và đặc biệt là 4c phần hình học. Học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, luyện nhiều dạng đề có thể đạt 7 điểm; học sinh giỏi mới có thể vươn tới điểm tuyệt đối” - thầy Phương nhận định.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 11.621 thí sinh dự thi, trong đó 55 thí sinh vắng mặt không lý do. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, không có trường hợp vi phạm quy chế bị lập biên bản hay đình chỉ. Kết thúc môn thi cuối cùng, phần lớn sĩ tử Đà Nẵng phấn khởi với kết quả làm bài.

Sáng nay (4-6), các thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục bước vào môn thi chuyên.

Thanh Hoa

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 không làm “khó” thí sinh Hà Tĩnh, Nghệ An

Sau Đà Nẵng một ngày, ngày 3-6, tại Hà Tĩnh và Nghệ An, các thí sinh bắt đầu bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đại trà năm học 2025-2026 trong tiết trời nóng như đổ lửa. Nếu như tại Hà Tĩnh, Kỳ thi được tổ chức gói gọn trong 1 ngày (sáng thi Toán và Ngoại ngữ; chiều thi Ngữ văn), thì Nghệ An giống Đà Nẵng, kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày. Trong

Thí sinh Đà Nẵng nhẹ nhõm sau môn thi cuối kỳ tuyển sinh lớp 10: Đề Toán dễ tiếp cận, phân hóa tốt

Sáng nay (3-6), hơn 11.600 thí sinh tại Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Dưới thời tiết nắng nóng, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm khi đề thi được đánh giá là vừa sức, thực tiễn và có độ phân hóa hợp lý.

Đề thi Ngữ văn, Ngoại ngữ vừa sức, gợi mở tư duy và truyền cảm hứng

Ngày 2-6, hơn 11.600 thí sinh tại Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026 với hai môn: Ngữ văn và Ngoại ngữ. Ghi nhận chung, không khí tại các điểm thi nghiêm túc, an toàn, thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Theo phản ánh của các thí sinh, đề thi của cả hai môn được đánh giá vừa sức, có tính phân loại...